Tin tức miền Tây 11/6: Phát triển đột phá kinh tế vùng ĐBSCL

2023-06-11 22:00:00 0 Bình luận
Tại TP Cần Thơ diễn ra diễn đàn "Triển vọng đầu tư xây dựng hạ tầng - phát triển kinh tế vùng ĐBSCL" do Báo Xây dựng - cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức...

Phát triển đột phá kinh tế vùng ĐBSCL

Báo Cần Thơ thông tin, chiều 10/6, tại TP Cần Thơ diễn ra diễn đàn "Triển vọng đầu tư xây dựng hạ tầng - phát triển kinh tế vùng ĐBSCL" do Báo Xây dựng - cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Báo Cần Thơ

Diễn đàn nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ĐBSCL, qua đó thúc đẩy các động lực tiềm năng từ nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Diễn đàn tập trung vào 4 chuyên đề chính: thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật và kinh tế vùng ĐBSCL; tiềm năng, cơ hội; thách thức phát triển; động lực mới phát triển kinh tế ĐBSCL.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: Diễn đàn "Triển vọng đầu tư xây dựng hạ tầng - phát triển kinh tế vùng ĐBSCL" kỳ vọng sẽ là cơ hội tập hợp những phân tích, báo cáo, nhận định chuyên sâu, đa chiều, đánh giá khách quan về toàn cảnh bức tranh phát triển hạ tầng kỹ thuật và kinh tế khu vực ĐBSCL. Nêu lên thực trạng, thách thức, cơ hội để góp phần tìm ra giải pháp, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế vùng và kết nối với các tỉnh phía Nam. Các ý kiến trao đổi, thảo luận, tham luận tại diễn đàn sẽ góp phần quan trọng để Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách cho phát triển vùng ĐBSCL, cải thiện và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách vùng hiện có trong thời gian tới.

Hàn Quốc hỗ trợ Ðồng Tháp thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp

Thông tin từ Báo Cần Thơ, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Ðồng Tháp vừa qua, theo tinh thần hợp tác, hữu nghị giữa các địa phương của Hàn Quốc với tỉnh Ðồng Tháp, đoàn công tác của huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ðồng Tháp. Cùng đi còn có đại diện công chức bộ phận chức năng tại 3 thành phố lân cận với huyện Yeoncheon.

Thu hoạch lúa ở Đồng Tháp. Ảnh: P.V

Tại buổi làm việc, hai bên dành nhiều thời gian bàn luận và đi đến thống nhất phía Hàn Quốc hỗ trợ Ðồng Tháp thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Nội dung cụ thể sẽ do bộ phận nghiệp vụ 2 địa phương chuẩn bị, bàn bạc, tham mưu trước khi trình ký chính thức. Hai bên cũng trao đổi nhiều vấn đề mà người dân cùng lãnh đạo địa phương quan tâm như hợp tác cung cấp lao động làm việc thời vụ; giao lưu công chức, văn hóa, thể thao; trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều hành quản lý hành chính công… Bên cạnh việc huyện Yeoncheon tiếp tục cam kết sẽ mở rộng đón nhận lao động làm việc thời vụ, đại diện 3 thành phố lân cận với huyện này cũng cho biết sẽ tham mưu lãnh đạo địa phương tiếp nhận lao động thời vụ từ Ðồng Tháp trong thời gian tới. Ðại diện phía Hàn Quốc cũng cho biết thời gian tới sẽ có thêm 6 quận, huyện tỉnh Gyeonggi, tham gia hợp tác với Ðồng Tháp trên nhiều lĩnh vực.

Ðược biết lao động thời vụ tại Hàn Quốc chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, thu hoạch rau màu… thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng; thời gian làm việc 8 giờ/ngày; đối với lao động nông hộ được bao ăn, ở, làm việc 10 giờ/ngày.

Phát triển thương hiệu cua Cà Mau để tăng giá xuất khẩu

Trang mekongasean.vn, cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có cuộc họp với UBND tỉnh Cà Mau, tập trung các giải pháp xây dựng hình ảnh thương hiệu cua Cà Mau và phát triển hạ tầng ngành thủy sản của tỉnh.

Tăng cường xúc tiến thương mại cho cua Cà Mau. Ảnh: UBND Cà Mau.. Ảnh: mekongasean.vn

Tại buổi làm việc ngày 11/6, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, cua Cà Mau đã xuất khẩu được sang Trung Quốc nhưng còn kém về thương hiệu.

Giá cua đến tay người tiêu dùng Trung Quốc cao gấp 4 - 5 lần so với khi bán cho thương lái ở ruộng. Do đó, tỉnh mong muốn Bộ NN&PTNT hỗ trợ phát triển thương hiệu, tăng cường xúc tiến thương mại cho sản phẩm này.

Là đơn vị đang phối hợp với Cà Mau để đưa cua sang Trung Quốc, ông Đinh Thanh Sơn, đại diện Viettel Post chia sẻ, tại các trung tâm phân phối thủy sản lớn của Trung Quốc như Quảng Tây, Quảng Châu, thương hiệu cua Cà Mau hoàn toàn không tồn tại, điều này rất lãng phí.

Theo ông Sơn, ngoài chỉ dẫn địa lý cũng cần nghiên cứu mã số riêng cho từng con cua để xác định nguồn gốc xuất xứ, gây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Trước vấn đề mà tỉnh Cà Mau đưa ra, ông Ngô Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cho biết, trong thời gian tới, cục sẽ phối hợp xây dựng đề án tổng thể cho sản phẩm cua Cà Mau như chỉ dẫn địa lý, quảng bá thương hiệu, hỗ trợ logistics.

Đưa ra giải pháp, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan cần tổ chức lại ngành hàng thật chuẩn và chứng minh được cái chuẩn đó, từ con giống, chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói.

Bộ trưởng giao vấn đề này cho Cục Thủy sản, yêu cầu làm thật chuẩn, xây dựng niềm tin cho các thị trường xuất khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đối thoại với người lao động

Cũng theo trang mekongasean.vn, ngày 11/6, hơn 220 công nhân lao động đại diện cho trên 92.000 công nhân, viên chức lao động toàn tỉnh đã tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bến Tre lần thứ 10, năm 2023.

Hơn 220 công nhân lao động đại diện cho trên 92.000 công nhân, viên chức lao động toàn tỉnh đã tham gia đối thoại. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre. Ảnh: mekongasean.vn

Tại buổi đối thoại, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre đã thông qua báo cáo kết quả nổi bật của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo người lao động và tiến độ tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công nhân lao động theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh sau buổi đối thoại lần thứ 9.

Công nhân lao động đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề, như tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực xung quanh các nhà máy có đông công nhân; điều kiện khám chữa bệnh cho công nhân lao động ngoài giờ làm việc; vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội của công nhân lao động bị mất việc khi chưa đủ tuổi hưởng lương hưu và việc giải quyết nguyện vọng rút bảo hiểm xã hội một lần.

Người lao động tại Bến Tre đề xuất hai phương án đối với vấn đề này. Một là vẫn giữ nguyên, người lao động được rút toàn bộ 1 lần sau khi thôi không tham gia bảo hiểm xã hội 12 tháng. Hai là rút 50%, số còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ khi đủ tuổi hưu.

Ngoài ra, người lao động còn có các ý kiến về vấn đề ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt do đóng mở cống không hợp lý; hạ tầng giao thông trong Khu công nghiệp Giao Long xuống cấp hư hỏng…

Theo phản ánh của người lao động, tình trạng ngập nước trầm trọng tại Khu công nghiệp Giao Long mỗi khi trời mưa đã kéo dài 10 năm nay, gây ảnh hưởng tới người lao động, công nhân đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa có cách khắc phục hiệu quả.

Các ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đã được các sở, ban, ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu, giải trình tương đối đầy đủ, được công nhân lao động đồng tình.

Công an tỉnh Trà Vinh sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Báo Trà Vinh cho biết, Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, 02 năm thực hiện Kết luận số 01–KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (CAND) (11/3/1948 - 11/3/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Đồng chí Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Báo Trà Vinh

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, đại diện các tổ chức đoàn thể và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Qua 01 năm triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; 02 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về việc đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hằng ngày trong công tác, chiến đấu, phục vụ Nhân dân của Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, đơn vị, đoàn thể mỗi cấp, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. Vai trò nêu gương của Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...